Thanh toán

Mùa hè dịu ngọt ở Hokkaido

Đăng bởi Marry Doe - 11/08/2015   |   Lượt xem: 1261

Nếu bạn muốn tìm một nơi để ghi dấu tình yêu, để nắm tay nhau đi dạo dưới bầu trời xanh ngọt thì Hokkaido chính là điểm đến lý tưởng đó

Mùa hạ ở Hokkaido cũng là mùa hoa, mùa của những cơn gió mát lành, của những cung đường xanh trong nắng mới. Vì thế, thật thú vị và đáng nhớ khi chọn Hokkaido cho chuyến trăng mật trong mùa yêu sắp tới. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn lịch trình cho chuyến đi khám phá Hokkaido trong 7 ngày với chi phí tiết kiệm. Ngày 1 + 2: Biei, Furano và vườn thú Asahiyama Biei và Furano đều nổi tiếng với những cánh đồng hoa, đặc biệt là hoa oải hương. Nơi đây còn sở hữu cảnh quan vô cùng tươi đẹp. Có rất nhiều cách để khám phá hai nơi này tùy thuộc vào thời gian và tiền bạc bạn có. Nếu không có nhiều thời gian, bạn có thể thăm cả hai điểm trong một ngày. Nhưng để kịp lịch trình này, bạn cần thuê xe hơi. Nếu bạn có thời gian nhiều hơn, hãy khám phá bằng cách thuê xe đạp và dùng bản đồ để di chuyển. Nếu đi bằng xe đạp, bạn sẽ có đủ thời gian để tận hưởng đầy đủ vẻ đẹp của Biei và Furano. Điểm đến thú vị nhất tại Biei là Hồ Xanh, nơi nước có màu xanh ngọc bích vô cùng ấn tượng. Tại đây, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến hồ nước xanh tĩnh lặng như tờ với hàng trăm cây bạch dương chôn mình trong làn nước dịu ngọt ấy. Khi một cơn gió thổi qua, những cây bạch dương in bóng trên mặt hồ khẽ rung, vẽ nên những vệt nước xanh mềm như suối tóc.
Hồ Xanh, nơi nước có màu xanh ngọc bích vô cùng ấn tượng Hồ Xanh, nơi nước có màu xanh ngọc bích vô cùng ấn tượng
Vườn thú Asahiyama  là một trong những vườn thú nổi tiếng nhất ở Nhật Bản. Nơi đây có rất nhiều động vật đặc trưng của xứ tuyết như chim cánh cụt, tuần lộc, gấu Bắc cực… Ngoài ra, bạn còn có cơ hội chiêm ngưỡng những chú chim ưng dũng mãnh với cự ly rất gần. q Ngày 3: Núi Asahidake Asahidake Núi Asahidake  nằm trong vườn quốc gia Daisetsuzan (để đến Daisetsuzan hầu hết du khách đều chọn đi bằng xe bus khởi hành từ thành phố Asahikawa) . Để quan sát cảnh vật thiên nhiên hùng vị tại đây, bạn có thể đi cáp treo từ Asahidake Onsen. Asahidake cao 2.290 mét, nằm ​​ở phía bắc của vườn quốc gia và là điểm cao nhất của đảo Hokkaido. Từ trên cao, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những thảm thực vật xanh rì ôm trọn đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa. Đây cũng là thiên đường của nhiều loài động vật như chim, hươu, nai sừng tấm, gấu… Tại đây, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào chốn thần tiên khi ánh nắng chiếu xiên qua đỉnh núi, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trong mây trời. Ngày 4: Vườn quốc gia Shiretoko Shiretoko Vườn quốc gia Shiretoko là một thắng cảnh nằm trên bán đảo Shiretoko, thuộc phía Đông Hokkaido. Cách khám phá Shiretoko là đi thuyền hoặc đi bộ. Nếu chuẩn bị đầy đủ lều, bạn có thể cắm trại trong rừng. Đêm xuống, bạn sẽ thấy bầu trời đầy sao. Trong không gian vắng lặng của rừng đêm, tiếng nước suối chảy róc rách như một bản nhạc hòa reo, lãng mạn vô bờ. Tại vườn quốc gia Shiretoka, bạn còn có thể tham quan Ngũ hồ. Ngũ hồ là những hồ nước tự nhiên nằm giữa rừng già. Cả năm hồ nước này không có tên riêng mà được gọi theo các con số từ 1 đến 5. Bạn có thể đi dạo theo đường mòn để ngắm cảnh hồ cũng như xem các loài động vật hoang dã tại đây. Ngày 5: Thành phố Sapporo 1 Thành phố Sapporo là một thành phố nổi tiếng của Hokkaido và là nơi cho ra đời loại bia nổi tiếng cùng tên. Đến Sapporo, bạn sẽ có rất nhiều điều để khám phá. Bạn có thể dạo quanh thành phố, thăm và chụp hình lưu niệm với tháp đồng hồ nổi tiếng Sapporo. Một điểm thú vị khác tại Sapporo mà bạn và người ấy có thể ghé thăm và trải nghiệm chính là nhà máy sản xuất chocolate Người tình màu trắng  Shiroi Koibito. Nơi bạn có thể thưởng thức sự ngọt ngào của những viên chocolate hay ăn những ly kem tươi mát lạnh. Sapporo cũng nổi tiếng bởi ngôi làng Lịch sử Hokkaido. Đây là một bảo tàng ngoài trời ở vùng ngoại ô Sapporo, nơi bạn có thể tìm hiểu về sự phát triển của Hokkaido. Mở cửa từ năm 1983, ngôi làng trưng bày khoảng 60 ngôi nhà có kiến trúc đặc trưng thời Minh Trị được làm bằng đá và gỗ của vùng Hokkaido. Ngày 6: Hồ Akan Akan Hồ Akan là một hồ nước miệng núi lửa tuyệt đẹp. Xung quan hồ Akan có nhiều khách sạn suối nước nóng. Đây chính là một nơi tuyệt vời để thư giãn và tận hưởng khung cảnh thiên nhiên. Hồ Akan nổi tiếng với "marimo", một loại tảo cầu thủy sinh tròn như quả bóng. Tảo marimo có lớp lông xanh mượt mềm mại trông rất đáng yêu. Quanh khu vực hồ Akan còn có một con phố mua sắm ấn tượng với những sản phẩm của người Ainu (một dân tộc thiểu số). Tại đây còn có một nhà hát nhỏ, nơi bạn có thể thưởng thức những bài hát truyền thống, chương trình biểu diễn múa của người Ainu. Thông tin thêm: Để đến Hokkaido, bạn có thể bay đến Tokyo và sau đó bay tiếp đến thành phố Asahikawa, Hokkaido. Tại Ashihakawa có một tiệm mì ramen nổi tiếng ngon là tiệm mì Santoka. Một bát mì ramen có giá khoảng 800-900 yen. Nếu muốn thưởng thức cua, bạn có thể ghé chợ hải sản Hakodate. Nơi đây bạn có thể thưởng thức nhiều loại cua tươi ngon với mức giá phải chăng. Đến thành phố Sapporo, bạn không nên bỏ lỡ dịp thưởng thức thịt cừu tại bảo tàng bia Sapporo Beer Garden. Sapporo là một thành phố không khói thuốc. Vì thế, bạn không nên hút thuốc ở khu vực công cộng vì có thể sẽ bị phạt. Nếu bạn muốn hút thuốc bên ngoài, nên tìm kiếm một khu vực được chỉ định hoặc được phép như quán cà phê hay quán bar. Một điều tuyệt vời khi đến Hokkaido là tắm suối nước nóng (tắm onsen). Khi tắm, bạn phải khỏa thân hoàn toàn. Bạn nên cân nhắc nếu thấy không thoải mái. Tuy nhiên, bạn hãy gạt bỏ những ngại ngùng đó để tận hưởng những phút giây thư giãn tuyệt vời trong những hồ tắm suối nước nóng. Khu tắm onsen lớn nhất tại Hokkaido là Noboribetsu (www.noboribetsu-spa.jp). Đây là khu tắm nước nóng rất phổ biến với khách du lịch và người dân địa phương. Hãy gọi cho Văn phòng Thông tin du lịch Noboribetsu, Hokkaido (81-14) 384-3311 để biết thêm thông tin về khách sạn và địa điểm tham quan tại đây. Một trong những cách tốt nhất để trải nghiệm sự hiếu khách của người Nhật Bản là nghỉ trong một nhà trọ truyền thống (ryokan). Tuy nhiên, tại đây có rất ít nhân viên nói được tiếng Anh. Bạn có thể vào trang web: www.japaneseguesthouses.com để tìm nhà trọ giá rẻ. Bạn có thể chọn một ryokan duyên dáng và giá cả hợp lý là Jozankei Nukumorino-Yado Furukawa (www.yado-furu.com), trong đó có phòng tắm suối nước nóng trên tầng cao nhất của nhà nghỉ. Khi ghé thăm trang trại Tomita, đừng quên ghé qua trang trại dưa lưới bên cạnh. Giá mỗi phần dưa khoảng 250 yen. Để đi từ Sapporo đến các thành phố khác của Hokkaido, bạn có thể xem xét việc sử dụng xe buýt cao tốc thay vì xe lửa với giá chỉ bằng nửa giá đi tàu. Bạn có thể chọn khách sạn Sumire Ryokan với giá khá rẻ với chi phí một đêm nghỉ khoảng 4000 yen (không ăn sáng) và 5000 (có ăn sáng). Khách sạn này gần trạm tàu điện Furano, đối diện một siêu thị, thuận tiện để mua đồ ăn nhẹ và thức ăn sáng. Cơ hội hưởng tuần trăng mật MIỄN PHÍ ở Nhật Bản 6 ngày 5 đêm khi đăng ký tham gia cuộc thi “Tuần Trăng Mật Trong Mơ”, diễn ra từ ngày 27.7.2015. Đăng ký tham gia tại: https://www.marry.vn/tuan-trang-mat-nhat-ban/ từ ngày 27.7 (thứ hai) các bạn hãy đón xem nhé! Nguồn ảnh: Internet An Đông

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào