Thanh toán

Muốn biết anh ấy có yêu mình, nhất định phải "thử lòng" bằng cách này!

Đăng bởi Marry Doe - 06/12/2015   |   Lượt xem: 888

Tình yêu là một tập hợp của sự tôn trọng và lòng chân thành cần thời gian để nuôi dưỡng, nghĩa là phải đối diện với người ấy bằng chính con người thật của bạn. Nếu bạn đánh mất chính mình, anh ấy cũng sẽ rời bỏ bạn. Tình yêu bền vững chỉ xuất phát từ tâm hồn. Thế nên việc loại bỏ lớp trang điểm trước người yêu thực sự quan trọng hơn bạn nghĩ rất nhiều.

1. Hãy để anh ấy yêu vẻ đẹp tự nhiên của mình

Chỉ dám tẩy trang khi nửa kia đã say ngủ có lẽ rất đáng sợ. Một số cô gái không bao giờ dám tẩy trang trước mặt người yêu của mình. Họ sợ nửa kia sẽ thấy rằng họ thật không hoàn hảo. Nhưng thật ra, chính những khiếm khuyết đó mới làm nên con người bạn. Đừng ngăn cản ai yêu con người thật của bạn, dù nó có thế nào đi nữa. 

2. Bạn vẫn rất đẹp khi không son phấn

Trang điểm làm tăng vẻ đẹp tự nhiên và là thú vui của phụ nữ. Nhưng thật tệ khi ngành công nghiệp mỹ phẩm kiếm được cả tỷ đô la bằng việc lợi dụng sự bất an của phụ nữ. Là chính mình thật tuyệt. Trang điểm chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài, được gỡ bỏ để lộ ra sự thông minh, quyến rũ tuyệt vời vốn có của bạn. Phấn son không thể quyết định được con người bạn. Nó chỉ giúp bạn thể hiện tính cách thôi. Bạn mới là người quyết định mình là ai chứ không phải là lớp "hóa trang" hào nhoáng bên ngoài.

3. Trang điểm mọi lúc mọi nơi nghĩa là bạn chưa thành thật với bản thân

Loại bỏ hết lớp trang điểm có thể để lộ làn da không mượt mà một chút. Chẳng sao cả. Người đẹp huyền thoại Marilyn Moroe từng nói "Nếu người yêu không chấp nhận được cái xấu nhất của bạn, thì anh ta không bao giờ xứng đáng có được điều tuyệt nhất từ bạn." Hãy cho anh ấy biết bạn đã sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với chàng. Bạn đã qua rồi giai đoạn “tốt khoe xấu che”. Không có tình yêu nào bền vững chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài.

4. Tự tin là chất xúc tác

Không gì quyến rũ bằng người phụ nữ thoải mái và tự tin với làn da của họ. Dù bạn có gỡ bỏ lớp trang điểm hay quên chăm sóc da mặt, chỉ cần yêu bản thân mình là bạn đã có nguồn năng lượng tràn trề đủ sức lan truyền đến người khác. Trang điểm giúp bạn thêm vẻ bề ngoài nhưng đừng quên yêu cả con người bạn nhé.

5. Một chút khuyết điểm giúp bạn hấp dẫn hơn

Trang điểm có thể tăng sức quyến rũ nhưng không phải lúc nào cũng là “vị cứu tinh” như chúng ta vẫn nghĩ. Một chút tàn nhang trên mũi có lẽ khiến bạn trông cực kỳ cuốn hút hoặc hàng lông mi không mấy dài lại làm nổi bật đôi mắt của bạn. Màu môi tự nhiên của bạn cũng gợi anh ấy nhớ về kỷ niệm của hai người. Vậy sao lại không giữ nguyên nhỉ?

6. Ngủ với khuôn mặt trang điểm là điều kinh khủng

Bạn nên để “mặt mộc” lúc đi ngủ vì sẽ thật tệ khi thức dậy và nhận ra khuôn mặt mình lấm lem son phấn. Đó là chưa nói đến những tác hại kinh khủng của việc "bóp nghẹt" là da khi duy trì 5 - 7 mỹ phẩm suốt cả ngày trên mặt. Đừng duy trì thói quen không tốt này nhé. 

7. Là cách hay để chống lại sự bảo thủ

Nếu có ai đó áp đặt vẻ bề ngoài của bạn, hãy dũng cảm đứng lên và nói: “Không sao cả”. Bạn nên thể hiện con người thật trước người mình yêu, không bận tâm đến những quan niệm bảo thủ lỗi thời. “Đẹp” là một khái niệm khá ảo diệu, và chuẩn về cái đẹp biến đổi theo sở thích của từng người nên bạn không bao giờ đẹp hoàn hảo 100% trong mắt người đời. Nên cũng không cần thiết phải đẹp theo quan điểm của người khác đâu. Hãy cứ là chính mình. 

Hãy thử để mặt mộc gặp chàng, nếu bạn sợ chàng sốc quá bỏ chạy thì trang điểm thật nhẹ như không trước đã xem sao?

(Sưu tầm)

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
Em vẫn để mặc mộc mà, đơn giản thôi, dù không xinh thì vẫn không có gì phải sợ