Thanh toán

NGHỆ THUẬT CUA GÁI BẬC CAO

Đăng bởi Marry Doe - 04/07/2015   |   Lượt xem: 2260

Trong cuộc sống, bất cứ khi nào trái tim cũng có thể rung lên, bất giác chỉ vì một đôi chân dài miên man bước lẹ qua đường khi bạn dừng đèn đỏ, đôi khi là một cái ngước nhìn ngây thơ vô số tội của em nhỏ ngồi chờ xe bus bên cạnh.

Như các bạn đã biết thì tôi đào tạo kỹ năng bán hàng và kỹ năng mềm nhưng hôm nay gác chuyện đó lại.
Hôm nay chia sẻ thêm về KỸ NĂNG CUA GÁI DÀNH CHO ĐỘI VỪA NGHÈO VỪA XẤU TRAI. 
Để chống chỉ định các bạn dùng bừa bãi thì khuyến cáo chút: các bạn dùng phương pháp này khi YÊU mà không biết cách THỂ HIỆN thôi nhé. 
Tội lỗi đâu tôi ko chịu gì đâu nhé. Các bạn nữ đề nghị không đọc để đảm bảo tương lai bạn trai không bị lật bài. 
Trong cuộc sống, bất cứ khi nào trái tim cũng có thể rung lên, bất giác chỉ vì một đôi chân dài miên man bước lẹ qua đường khi bạn dừng đèn đỏ, đôi khi là một cái ngước nhìn ngây thơ vô số tội của em nhỏ ngồi chờ xe bus bên cạnh. 


ĐÙNG - ĐOÀNG - ĐÙNG - ĐOÀNG


Tiếng sét ái tình có thể đến bất cứ lúc nào. 
Các đại gia tán gái thì thôi khỏi cần đọc tiếp chi cho mệt. Vác ô tô đi đón cháu tại cổng trường 5 lần thì các cháu đủ cảm động rơi lệ rồi. 
Mấy cậu đẹp trai, răng khểnh, chỉ cần cười thôi cũng khiến các em hồn siêu phách lạc rồi thì cũng khỏi đọc. Nhưng đội này thường bị rơi vào bẫy cảm xúc vì đa phần dính phốt "cọc tìm trâu". 
Giờ chúng ta cần giải quyết vấn đề của mấy cu cậu sinh viên, đói cơm, xe đạp bơm 1.000 đ kêu đắt. LÀM SAO CUA CÁC EM XINH TƯƠI ĐÂY? Chống chỉ định mấy ông đã nghèo, xấu lại không biết cả phấn đấu về tri thức. Riêng các ông này thì thuộc loại sản phẩm quá kém chất lượng. Cung cho thị trường phái nữ chỉ làm giảm niềm tin tiêu dùng.
Ok. Nếu nghèo, nếu xấu thì ít nhất phải có trí tiến thủ các bạn nghe chưa, có ước mơ, có đam mê thì tuyệt. 
Nào chúng ta cùng bắt đầu: hít sâu, vươn vai cái nào các bạn. 


Trước hết, con gái xinh thì cao giá, các bạn nghèo, không đẹp trai thì chẳng có điểm nhấn gì để mà hoàn tất thương vụ ngay được vậy nên các bạn cần có phương pháp, có lộ trình rõ ràng, nghiêm cấm đốt cháy giai đoạn. 


Bước 1: Ngắm bắn nhỏ nào xinh nhất, dễ thương nhất. Muốn cô ấy làm mẹ của con mình sau này thì ghi tên cô ấy vào tờ giấy luôn đi. Rồi gửi về cho bố mẹ để chuẩn bị nhập hộ khẩu. 


Bước 2: Tiếp cận: 


Lưu ý: mình xấu, mình nghèo thì cấm dùng những thứ ko phải điểm mạnh. Cấm dùng kiểu cười thiện cảm vì cô ấy sẽ ói trước mặt. 
Cấm dùng kiểu ra vẻ hào hoa. 
Hãy nhớ: những cô gái xinh thường có các a sẵn tiền theo đuổi. Khi đó cô ấy sẽ chẳng ấn tượng gì nếu có thêm một chú tỏ ra hào hoa. 
Phương thức của trai nghèo và xấu đi cua gái là: LUÔN LUÔN LẠNH LÙNG


=> Hãy ra mượn cô ấy cái bút. Ghi chép xong là gửi lại. Sau đó lẳng lặng đi như người VÔ TÌNH. 


Con gái là thế, cô ấy sẽ thấy thiếu thiếu nếu như một anh chàng không tỏ ra chú ý tới cô ấy. (Điều này không hợp lẽ thường trong suốt 20 năm qua cô ấy cảm nhận)
Ghi 1 điểm


Bước 3: vài ngày sau mượn bút lần 2, lạnh lùng trả lại và đi như chưa từng quen. 


Các cô gái luôn có cầu được nổi bật, được các chàng trai tỏ vẻ quan tâm, lẽ thông thường thì các ông vẫn quan tâm luôn nên cầu được đáp ứng dễ dàng. Nay cầu đó bị thiếu cung từ một thằng xấu xí. 


Ấn tượng khó chịu bắt đầu xuất hiện. 
Ghi điểm số 2. 


Bước 4: luôn ngồi, xuất hiện có chủ đích ở vị trí cô ấy có thể nhìn thấy bạn đang miệt mài, chăm chỉ và nghiêm túc. 


Ghi điểm số 3. 


Bước 5: vài ngày sau như vô tình gặp, với một sự lạnh lùng hãy hỏi tên cô ấy:

Cậu tên gì?
- Tớ tên Đào Thị Mận.
- Tên cậu nghe đã muốn ăn rồi. Mình tên Hành văn Tỏi. 
- Ồ tên cậu nghe đã muốn đặt vào thớt và đập rập rồi. 
- Cảm ơn cậu, có dịp ngồi giới thiệu sau nhé. Tớ đi đây. (Lạnh lùng chủ động dứt cuộc nói chuyện trước)
Hãy làm cho cô gái hụt hẫng. 
Ghi điểm số 4


Bước 6. Ồ lại gặp cậu, cậu đi đâu đấy?


Lúc này hãy nói chuyện và hỏi các câu hỏi phục vụ moi thông tin các NHU CẦU của cô gái. 
Biết cô ấy cần gì đó thì nói: cái đó tớ làm được - để tớ giúp cho. 
Xin số điện thoại xong lạnh lùng chào tạm biệt và đi luôn. 
Nghiêm cấm nói chuyện tào lao. 
Luôn luôn là các cuộc gặp ngắn và hụt hẫng. 
Ghi điểm số 5


Bước 7. Ghi liên tục các điểm bằng cách giúp cô ấy nhưng giúp xong tuyệt nhiên biến mất. 


Chỉ khi nào cô ấy cần hãy xuất hiện. 


Bước 8. Khi cô ấy không còn đề phòng bạn nữa. Không nghĩ bạn có mưu đồ tán tỉnh thì cô ấy sẽ xoá bỏ rào cản phòng thủ với bạn. 
Cô ấy sẽ chủ động nói chuyện, có thể là tâm sự, nhắn tin, giúp lại bạn gì đó. 
Khi đạt được bước này thì bạn đã đi được 1/5 chặng đường rồi đó. 


Bước 9: đủ thân để có thể dễ dàng nói chuyện hay chia sẻ thì bây giờ cần tiến tới một giai đoạn mới. 


Tớ muốn nhận cậu làm em gái - chị gái - má xưng con - cô giáo xưng trò luôn cũng được. Nhưng nó phải là một mối quan hệ đủ an toàn, đủ sự khác biệt so với những mối quan hệ cậu - tớ thông thường, nhưng không được đề cập đến chuyện tình cảm yêu đương. 


Bước 10: đặt tên riêng để gọi nhau. Hãy gọi nhau là anh Chó xấu trai và em Mèo xinh gái. 
Đó là cách đặc biệt hoá mối quan hệ và tạo điểm nhấn mà ko có mối quan hệ nào ngoài kia có.


Ghi điểm số 9 rồi đó


Bước 11: sống thật tốt, chăm sóc cô em gái, đưa cô ấy đi chơi trên xe đạp, ăn kem, đi chạy thể dục. 


Khi là anh em, chị em, cô trò hay bất cứ kiểu gì thì bạn có quyền che trở và chăm sóc cô ấy mà không bị cô ấy nghi ngờ và dễ dàng đón nhận. 
Đây chính là thứ mà nhiều bạn muốn nhưng lại cứ nghĩ rằng thể hiện nó luôn ở bước 1. Đó là sai lầm nhiều nhất trong bí kíp cua gái. 
Bạn là người tốt nhưng muốn cho người khác cảm nhận hết những sự tốt đẹp thì bạn cần biết cách thể hiện nó bằng phương pháp có khoa học. 
Bởi vì tự nhiên một thằng trên trời rơi xuống mà lao vào cứ muốn chăm sóc và quan tâm thì 1000% cô gái đó sẽ bỏ chạy đứt dép quai hậu. 
Hãy lưu ý lộ trình thật cẩn thận. 


Bước 12. Hoàn tất thương vụ. 


Biến mất khi cô ấy đang quá quen có bạn luôn ở bên.
Không nhắn tin, không liên hệ. Trong 3 ngày mà cô ấy cũng ko liên hệ bạn thì bạn đã làm chưa ổn bước 11 thì phải. Quay lại bước 1 với một cô gái khác. 
Nếu cô ấy gọi cho bạn liên tục trong ngày thứ 1 rồi ngày thứ 2 thì tối ngày thứ 2 hãy nghe máy. 
Trả lời: "trò muốn làm tặng cô một thứ. Tối trò đưa cho". 
Hãy tặng cô ấy 1000 ngôi sao mà cả lũ 15 thằng bạn gấp cấp tốc trong 2 ngày đựng vào hộp thủy tinh và lúc đó không cần biết là anh em hay chị em thì cứ ôm cô ấy thật chặt và hôn chạm môi, nụ hôn bất ngờ cực nhanh (chống chỉ định chú nào chưa biết hôn mà cứ ngoạm hết mồm con nhà người ta). Cấm chùn bước.
Từ hôm sau cô ấy sẽ gọi bạn là: ĐỒ ĐÁNG GHÉT và hét lên: VÌ SAO ANH DÁM HÔN EM?


Yên tâm đi, cô ấy sẽ là mẹ của các con của bạn.

st

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào