Thanh toán

Những điều đặc biệt kiêng kị trong đám cưới

Đăng bởi Marry Doe - 10/06/2015   |   Lượt xem: 4073

Những kiêng kỵ cũng là nét văn hóa truyền thống cưới xin của người Việt, những điều phổ biến, hoặc mang nét văn hóa truyền thống như chọn ngày lành tháng tốt để cưới cho thuận lợi. Hầu hết các gia đình người Việt Nam đều coi đám cưới là một sự kiện quan trọng không chỉ dành riêng cho tân nương, tân lang mà còn là vấn đề quan tâm của cả gia đình. Do đó, mọi người thường cố gắng kiêng dè một số điều với hy vọng cuộc sống vợ chồng sau này sẽ thuận lợi, suôn sẻ.

1. Ngày giờ đẹp Theo quan niệm thì làm đám cưới vào ngày đẹp thì cuộc sống sau này sẽ yên ả, thuận lợi. Vì vậy nhà nào cũng nhờ xem kỹ giờ, ngày, tháng, năm cho tốt và hợp tuổi cho hai vợ chồng để sau này gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, ăn nên làm ra. Do vậy người Việt rất kiêng kỵ chọn ngày và kén giờ làm lễ chạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu. Ngày nay các cặp đôi đều coi trọng việc này để cử hành hôn lễ. Ngoài hợp mạng, hợp tuổi còn chọn ngày cưới vào ngày Hoàng đạo, tránh những ngày Hắc đạo, Tam tai, Sát chủ, ngày Rằm… Theo các thầy tử vi, cưới hỏi vào ngày có sao Cô thần, Quả Tú, Không phòng, cô dâu sẽ cô quạnh, hiếm con... Chọn được ngày đẹp đón dâu, còn phải chọn giờ Hoàng đạo để chú rể xuất phát. Tới nhà cô dâu cũng phải giờ Hoàng đạo mới được vào đón dâu. Đón xong về đến nhà chú rể lại phải chờ giờ Hoàng đạo mới được vào nhà. Ngoài ra tháng 7 Âm lịch, với tích Ngưu Lang Chức Nữ chia ly, cộng với thời tiết mưa bão nên dù trong tháng có ngày hoàng đạo cũng nên kiêng cữ. 2. Không cưới khi nhà đang có tang Theo quan niệm dân gian, con cái phải để tang cha mẹ 3 năm, cháu để tang ông bà một năm. Việc kiêng kỵ này nhằm tránh mang lại những điều kém may mắn, bất lợi cho đôi uyên ương sau này. Do đó không nên xây dựng các cuộc vui. Đám cưới là việc “hỷ” nên đương nhiên phải hoãn lại, chờ đến khi kết thúc tang mới được xây dựng. Chính vì điều kiêng kỵ này nên mới xuất hiện hình thức “cưới chạy tang”. Khi trong nhà có người ốm sắp mất (hoặc có người đã mất nhưng chưa phát tang) thì lập tức nhà trai mang lễ vật sang nhà gái xin hỏi cưới. Lúc này, đám cưới sẽ được tiến hành nhanh chóng trong nội bộ hai gia đình. Khách mời chỉ giới hạn là những người ruột thịt hoặc thân thiết. 3. Kiêng lấy vào năm kim lâu của người nữ Đặc biệt kiêng kỵ cưới vào năm cô dâu ở tuổi kim lâu – tuổi có số đuôi là 1, 3, 6, 8 để tránh những rủi ro như hôn nhân tan vỡ, con cái hiếm muộn, khó nuôi… 4. Không mời cưới khi chưa xây dựng đám ăn hỏi Thông thường, nhà trai sẽ ấn định hôn lễ dựa trên cơ sở thỏa thuận, đồng ý của nhà gái. Ngày ăn hỏi, hai bên gia đình sẽ ấn định một lần cuối về hôn lễ. Trước đám ăn hỏi, nhà trai có thể mời cưới họ hàng, các bạn bè xa gần nhưng nhà gái chỉ được mời sau đám ăn hỏi, nếu như không sẽ bị chê là “vô duyên”, “chưa ai hỏi mà đã cưới”. 5. Những người không nên đưa đón dâu. Ai cũng muốn dành những điều tốt nhất cho cặp vợ chồng trẻ, tránh dớp không lành, vì vậy dân gian kiêng những người sau không nên đi đón dâu: - Những người gia đình không hạnh phúc, hay cãi vã, những người cuộc sống không thuận, những người đứt gánh giữa đường (chỉ còn vợ, hoặc chồng), những người lấy nhau xong mãi không có con, hiếm muộn… - Người đang có tang không được dự đám cưới để tránh đen đủi, vận hạn đến cho gia chủ. - Bà bầu không nên tới đám cưới. Nhưng hiện nay, dường như chuyện bà bầu đi đám cưới đã là chuyện bình thường. 6. Mẹ đẻ không nên đưa con gái về nhà chồng Thông thường, sau khi gia đình nhà trai làm lễ đón dâu, cô dâu mới sẽ theo chồng về nhà. Lúc này, mẹ đẻ không được đưa con gái về nhà chồng mà chỉ có bố cô dâu, cùng các bậc cao tuổi trong nhà đưa con gái lên đường về làm dâu. Vì theo quan niệm, người ta sợ cô dâu bịn rịn đòi bỏ về nhà theo mẹ đẻ đồng thời sợ con dâu và mẹ đẻ tạo nên thế lực mạnh lấn át mẹ chồng. 7. Kiêng để mẹ chồng đón con dâu Ở miền Bắc Việt Nam mẹ chồng không được góp mặt trong lễ đón dâu. Mẹ chú rể chỉ được đi cùng một người  họ hàng thân cận nhất tới nhà cô dâu để làm lễ xin dâu khi nhà trai đến đón dâu mẹ chồng phải tránh mặt và không được đi cùng. Khi cô dâu về nhà chồng thắp hương ra mắt tổ tiên mẹ chồng cũng phải tránh mặt chi khi lễ cưới xong  xuôi đôi vợ chồng mới vào phòng mời mẹ ra mặt điều này để tránh việc mẹ chồng năng dâu giáp mặt sớm thì sau này cuộc sống giữa hai người sẽ yên ả hơn không gặp nhiều va chạm. 8.  Kiêng đổ vỡ đồ vật trong đám cưới Đám cưới là ngày vui của hai họ nên đông người, vì thế chuyện đổ vỡ các đồ vật cũng rất dễ xảy ra. Vì vậy, gia chủ và khách đến dự đám cưới cần chú ý việc giữ gìn đồ vật vì giả dụ xảy ra việc đổ vỡ là điềm không tốt cho đôi vợ chồng trẻ. Trong đám cưới, kỵ nhất là việc vỡ gương, vỡ cốc hay gãy đũa. Nếu trong đám cưới mà xảy ra những chuyện như vậy thì người ta rất lo sợ, thậm chí còn phải phụ trách lễ giải hạn. Chuyện đổ vỡ là điềm báo cho cuộc sống hôn nhân sẽ không suôn sẻ, dễ chia ly… 9.  Đầu giường và hai bên thành giường tân hôn không được đối chiếu với gương lớn Bởi nếu như sắp xếp như thế sẽ phụ trách ảnh hưởng tới sinh hoạt vợ chồng. Giường tân hôn không được kê ở phía tây ngôi nhà, hoặc căn phòng. Ngoài ra, phía cuối giường không trực diện với cửa ra vào. Giường tân hôn không kê dưới xà ngang.

Bình luận

Viết Đánh Giá
J
Hay quá
N
Các bạn trẻ không nên bỏ qua nhé
O
ui ngay xua mjnh cung kieng nhu the day
N
bài viết bổ ích quá
M
bài viết bổ ích quá...kinh nghiệm đáng quý
T
hjhj đúng rồi nên kiêng
T
Sao mẹ đẻ lại không đưa con về nhà chồng nhỉ
D
Các cụ nói đừng cãi
D
Đúng là kinh nghiệm đáng quý
T
Nhìn đã muốn cưới để thực hiện